Thủ đô Hà Nội, sáng oi nóng, chiều mưa giông

Thứ Năm, 23/08/2018, 06:35
Thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ thay đổi liên tục, ban ngày oi nóng đến chiều tối có thể có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay (23-8), hiệu ứng phơn yếu hơn nên nắng nóng thu hẹp tại các tỉnh miền Trung sẽ có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.   

Thủ đô Hà Nội cũng như toàn vùng Đông Bắc và Tây Bắc hôm nay nhiệt độ ở mức cao (cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ). Thêm vào đó, độ ẩm lớn từ 60 - 98%, tạo cảm giác khá oi bức.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, nhiều vùng nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Đà Nẵng đến Phú Yên trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Thời tiết trên cả nước hầu như chung hình thái ngày nắng, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Ngoài ra khu vực Đông Bắc Biển Đông với sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới, hồi 19h hôm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 155km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Đông Bắc đảo Đài Loan. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

B.C.
.
.
.