Thoát y, tắm bia và kiêm luôn bán dâm cho khách

Chủ Nhật, 25/12/2016, 14:18
Nhà hàng T.M tổ chức cho tiếp viên thoát y, tắm bia phục vụ khách. Nếu khách có nhu cầu, nhân viên của nhà hàng kiêm luôn việc bán dâm...

 Khoảng 0h ngày 24-12, Đoàn 2, Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) bất ngờ kiểm tra nhà hàng TM (đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) phát hiện trong phòng Vip, 5 nữ nhân viên, trong đó có 2 vũ nữ đang thoát y múa lửa phục vụ khách ăn nhậu. 

Phát hiện đoàn kiểm tra, các vũ nữ vội vàng lấy trang phục bận vào và tìm đường thoát nhưng bất thành. Bên dưới sàn nhà vỏ bia nằm la liệt.

Các vũ nữ và nhân viên tại đây khai nhận được nhận vào làm với mức lương 2,5 triệu/ tháng. Mỗi lần thoát y, múa lửa và tắm bia các nhân viên và vũ nữ ở đây được khách bo từ 200 ngàn đồng trở lên. Ngoài việc, thoát y, tắm bia, các nhân viên còn kiêm luôn việc đi khách nếu khách có nhu cầu.

Quản lý Phạm Thị Minh Phương (ảnh nhỏ) và nhân viên bị bắt quả tang.
Nhân viên bị phát hiện múa thoát y, tắm bia

Từ lời khai của các nhân viên, đoàn kiểm tra đã tiến hành khám xét khách sạn H.H (đường số 28, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân). Tại 2 phòng 105 và 109, đoàn kiểm tra phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 

2 nữ bán dâm khai nhận là nhân viên của nhà hàng T.M, mỗi lần bán dâm là 1 triệu đồng/ lượt, nhân viên phải nộp lại cho quản lý nhà hàng T.M Phạm Thị Minh Phương là 200 ngàn đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý hành vi kinh doanh có tính chất khiêu dâm của nhà hàng T.M, tạm giữ 6 đối tượng giao Công an phường Bình Trị Đông B, Bình Tân xử lý.

Anh Thư
.
.
.