Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Thứ Hai, 23/03/2015, 10:21
Chiều 22/3, ông Huỳnh Công Quang, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam, xác nhận, thêm một trường hợp thứ hai trong năm 2015 bị tử vong vì mắc bệnh dại, đó là cháu L.V.T. (SN 2011, trú thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên).

Vào ngày 14/2, sau khi bị một con chó hoang cắn vào mặt và tay, cháu T. được gia đình đưa đến một thầy lang ở xã Duy Tân để “cào” rồi đưa về nhà. Do không được tiêm phòng nên sau 26 ngày, cháu T lên cơn bệnh dại. Dù được Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tích cực cứu chữa, nhưng cháu T. đã tử vong.

Trước đó, ngày 3/3, một phụ nữ 68 tuổi, ở xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, cũng đã tử vong do không đi tiêm vaccin, huyết thanh kháng dại sau khi bị chó nhà cắn. Ông Quang khuyến cáo, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều thầy lang hành nghề “cào” để chữa bệnh dại. Người dân không nên tin vào cách điều trị phản khoa học này để tránh xảy ra hậu quả đau lòng.

Phước Hiệp
.
.
.