Thấp thỏm nỗi lo cháy chung cư, nhà cao tầng

Thứ Hai, 14/12/2015, 08:55
Chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đều được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại chỗ; song phần lớn những trang thiết bị này đều bị hư hỏng, không sử dụng được, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao...
Chung cư Đống Đa nằm giữa trung tâm TP Huế với 3 dãy nhà, 161 hộ dân sinh sống; nhưng các trang thiết bị PCCC phần lớn không thể sử dụng được. Đi khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy, dọc cầu thang, hệ thống dây điện sinh hoạt được đấu nối chằng chịt, thậm chí có hộ dân còn lập bàn thờ nằm dưới đường dây điện.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Tổ trưởng tổ dân phố Đống Đa, cho hay, chung cư chỉ có 60% hộ dân là chính chủ, còn lại được sang nhượng để cho thuê, hoặc kinh doanh nhà ở, nên công tác PCCC bị buông lỏng. Mặt khác, do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên các dây vòi cứu hỏa đã hư hỏng, bình chữa cháy, thang cứu nạn... đều không thể sử dụng được nên cất giữ trong kho…

Tương tự, khu chung cư Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế) đưa vào hoạt động từ năm 2012, song đến nay hầu hết hệ thống PCCC như vòi cứu hỏa, bình chữa cháy... đã hư hỏng; hoặc chỉ được trang bị để đối phó với cơ quan chức năng mỗi khi có đợt kiểm tra. Điều đáng nói, khu nhà để xe của chung cư có hàng chục xe máy, xe đạp điện; nhưng người dân vẫn lập bếp nấu ăn ngay trong nhà xe.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế kiểm tra thiết bị báo cháy tự động ở một nhà cao tầng.

Ông Phan Văn Sửu, Trưởng ban Quản lý khu chung cư Hương Sơ phàn nàn rằng, người dân đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư sửa chữa, thay mới dụng cụ chữa cháy ở chung cư đã hư hỏng, song vẫn chưa được thực hiện… Ngoài chung cư và các tòa nhà cao tầng thì tại nhiều khu chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hệ thống PCCC không phát huy tác dụng, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Như vụ cháy chợ Tứ Hạ ở thị xã Hương Trà vào rạng sáng 16-9, thiêu rụi 130 lô hàng gây thiệt hại 18 tỷ đồng. Dù vụ cháy được người dân phát hiện sớm nhưng, do hệ thống PCCC tại chỗ ở chợ Tứ Hạ không sử dụng được, mới gây thiệt hại nặng nề. Tương tự, vụ cháy chợ Nong tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc), gây thiệt hại 10 tỷ đồng, cũng do hệ thống PCCC chợ kém hiệu quả...

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công tác kiểm tra 44 khu chung cư, nhà cao tầng, khách sạn và một số khu chợ đóng trên địa bàn, đơn vị phát hiện nhiều nơi hệ thống PCCC tại chỗ thiếu và yếu; trang thiết bị xuống cấp, hỏng hóc gây khó khăn cho việc thoát nạn và chữa cháy.

Để chấn chỉnh, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và hướng dẫn khắc phục những thiếu sót có thể dẫn đến cháy nổ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân...

Anh Khoa
.
.
.