Tháo dỡ phần nổi đập bê tông án ngữ hồ Tuyền Lâm

Thứ Bảy, 29/09/2018, 14:48
Ngày 28-9, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã cơ bản tháo dỡ xong phần nổi của đập bê tông lấn chiếm, chắn án ngữ một phần di tích lịch sử - văn hóa quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, ngày 15-9, Báo CAND đã có bài phản ánh những sai phạm tại Trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt. Theo đó, doanh nghiệp này đã xây dựng đập bê tông chắn ngang hồ thuộc khu vực bảo vệ 1 di tích lịch sử - văn hóa quốc gia hồ Tuyền Lâm. Quá trình triển khai dự án, công ty này còn “xây lụi” một căn biệt thự với diện tích gần 132m². 

Chủ đầu tư lấn sang phần đất thuộc Ban Quản lý hồ Tuyền Lâm quản lý với diện tích khoảng 1.000m², hiện đang trồng cây atiso. Ngoài ra, tại khu vực đối diện với công trình nhạc nước thuộc dự án của công ty này, chủ đầu tư đang san gạt đất, gây ảnh hưởng xấu tới nhiều cây thông với diện tích tác động khoảng 300m². 

Khắc Lịch
.
.
.