Nát bàn tay do điện thoại nổ trong lúc vừa sạc vừa sử dụng

Thứ Ba, 11/02/2020, 17:58
Một thanh niên 19 tuổi ở Cà Mau bị dập nát bàn tay trái do điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc vừa sử dụng. 

Ngày 11-2, bác sĩ (BS) Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình, bỏng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cà Mau xác nhận, có 1 nam bệnh nhân nhập viện với bàn tay trái dập nát do điện thoại phát nổ khi đang sử dụng. 

Tay trái của em V. bị dập nát do điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc pin vừa sử dụng. 

Theo đó, lúc 3h ngày 11-2, bệnh nhân T.Q.V. (SN 2001, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau), nhập viện cấp cứu với bàn tay trái bị dập nát. 

Theo lời người nhà, em V. vừa sạc điện thoại vừa sử dụng. Trong lúc đang sử dụng, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến V. bị thương nặng ở tay.

Tại BV, ê kíp trực nhanh chóng cấp cứu, cắt bỏ ngón 3 của bàn tay trái và xử lý vết thương. 

Hiện tình trạng sức khỏe của em V. ổn định, theo dõi vài ngày sẽ xuất viện.

Văn Đức
.
.
.