Thân thiện khu nghỉ dưỡng cao cấp được 'thổi hồn' bằng tre và đá

Thứ Sáu, 30/01/2015, 08:14
Ngày 31/1, Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (gọi tắt là Công ty Thành Đô) chính thức đưa Khu nghỉ dưỡng Naman Retreat vào hoạt động, hoàn thành giai đoạn một của dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire tại TP Đà Nẵng, một trong những điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế…

Đặt chân đến Naman Retreat ở bãi biển được đánh giá là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, chúng tôi có một cảm giác ngạc nhiên, vì dường như khu nghỉ dưỡng cao cấp này được kiến trúc sư “thổi hồn” bằng tre và đá.

Bước qua cánh cổng đá, lối đi vào trung tâm được lát bằng những phiến đá thật phẳng, với hàng trúc thẳng tắp đang đâm chồi xanh mướt, rì rào trước gió biển. Đối diện là những căn nhà kiến trúc độc đáo bằng tre; trước sân và trong khuôn viên, trang trí cối xay, cối giã gạo bằng đá...

Đặc biệt là những hạt mầm của lúa, đỗ, lạc… với màu đồng thau lấp lánh dưới ánh mặt trời đang sắp vào xuân. Và, những khu nhà ở, với những villa bên trong là đồ nội thất hiện đại bậc nhất, nhưng dẫn vào những căn nhà này là lối đá đơn sơ, nhỏ hẹp; với những khóm trúc xanh đứng sát tường nhà cũng được ốp đá, khiến cho chúng tôi có cảm giác như đang đến một khu làng quê nào đó của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành Đô, tự hào cho biết: Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire được xây dựng trên diện tích 51,5 ha, trải dài dọc bãi biển, được Công ty Thành Đô đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 30 triệu USD.

Từ tháng 8/2013, giai đoạn 1 của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp The Empire – Khu nghỉ dưỡng Naman Retreat được khởi công và qua 18 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành…

Độc đáo những hạt mầm được trang trí trong khuôn viên.

“Naman Retreat được thiết kế bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước; cùng thiết kế nội thất từ Environment Design Consultant, Malaysia mà đứng đầu là nhà thiết kế nổi tiếng Vincent Koh, mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng độc đáo từ những chất liệu truyền thống như tre, gỗ, đá, nước…”, ông Thành cho hay.

Bên tách trà óng, tại nhà hàng Hay Hay (diện tích 1.200m2) kiến trúc tre độc đáo, ông Thành giải thích, nhà hàng là công trình làm từ tre lớn nhất của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa từ trước đến nay. Tại nhà hàng này, phong cách ẩm thực cũng là một điểm nhấn khó quên cho những thực khách đi tìm nguồn cảm hứng mới...

Riêng khu nhà hội nghị, được thiết kế với kiến trúc tre vượt nhịp 13.5m, diện tích 365m2, sức chứa 300 người. Cạnh đó còn có khu tổ chức sự kiện ngoài trời, gồm 1 bể bơi trung tâm 550m2, với thảm cỏ 750m2, nhìn ra biển với không gian xanh vô tận…

Đưa chúng tôi đi tham quan những khu nhà ở Babylon, ông Thành giải thích: Naman Retreat với khu nhà ở Babylon là một khối kiến trúc xanh 3 tầng, có 32 phòng ngủ với diện tích 45m2/phòng, cùng bể bơi Babylon 200m2; 70 villa (trong đó, có 52 villa 1 phòng ngủ (100m2/phòng) và 18 villa 2 phòng ngủ (150m2/phòng), mỗi villa có bể bơi riêng 16m2, cùng khu sân vườn với không gian xanh khép kín.

Đặc biệt, 2 biệt thư sóng ngay trước biển mô phỏng hình con sóng chồm ra đại dương được thi công bằng bê tông cốt thép cốp-pha tre bao gồm 3 phòng ngủ, mái phủ cỏ xanh (tổng diện tích lên đến 280m2), hứa hẹn là không gian nghỉ dưỡng thú vị cho những gia đình nhiều thế hệ; hoặc những nhóm bạn từ 5 người trở lên…  

Bà Trần Thư Kỳ, Phó Tổng giám đốc dự án The Empire xác nhận rằng, Naman Retreat ghi dấu ấn của riêng mình với kiến trúc độc đáo, văn hóa đặc sắc và dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế. Khách đến với Naman Retreat cũng có những hoạt động hằng ngày hết sức thú vị, như: Đạp xe, leo núi, làm vườn, tập yoga, tham quan núi Ngũ Hành Sơn, khám phá bán đảo Sơn Trà; hay hành trình về những Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận… Và, tất cả hứa hẹn mang lại cho du khách những kỷ niệm khó phai...

PV
.
.
.