Tàu hải quân cứu nạn tàu cá cùng 6 ngư dân ở vùng biển Trường Sa

Thứ Hai, 04/11/2019, 16:02
Trong lúc đang trôi dạt trên vùng biển Trường Sa trong điều kiện thời tiết xấu, sóng gió xô đập dữ dội, một tàu cá cùng 6 ngư dân Phú Yên đã được tàu Hải quân cứu nạn an toàn


Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 4-11, trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, tàu cá PY-92359 TS do ông Hồ Hòa (SN 1990) trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân trên tàu đã được tàu 788 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu nạn, lai dắt về đến đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) lúc 14h chiều cùng ngày.

Trước đó vào hồi 16h chiều ngày 3-11, trong lúc tàu cá nêu trên đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa tại vị trí 09°59'00N - 114°19'00E, cách đảo Sinh Tồn về phía Bắc 6 hải lý thì xảy ra sự cố hỏng máy. Dù đã nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng bất thành nên tàu bị sóng gió xô đập, trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu.

 Nhận được thông tin từ thuyền trưởng Hồ Hòa qua hệ thống thông tin vô tuyến từ sáng sớm ngày 4-11, Bộ đội biên phòng Phú Yên và Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo khẩn cấp, đề nghị các tàu vận tải biển, tàu cá vận hành trong khu vực phối hợp hỗ trợ cứu nạn. 

Đến trưa cùng ngày, tàu 788 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Trường Sa đã tìm kiếm và triển khai phương án cứu nạn an toàn.


Hữu Toàn
.
.
.