Tàu cá phát nổ trên biển

Thứ Năm, 18/10/2018, 15:09
Ngày 18-10, Khoa Ngoại bỏng tạo hình Bệnh viện Đa Khoa (BVĐK) Đà Nẵng cho biết: Vào khoảng 3h00 ngày 18-10, Khoa ngoại bỏng của bệnh viện đã tiếp nhận 8 trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng được chuyển ra từ Quảng Ngãi. 


Các bệnh nhân này đều là ngư dân của tàu cá QNg 96068, công suất 718 CV, hành nghề lặn, do ngư dân Trương Minh Kính (46 tuổi, trú thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng.

Được biết, trong số 7 bệnh nhân được đưa về Khoa Bỏng, nhiều bệnh nhân bị bỏng trên 30%, bị thương do dị vật bắn vào người. Riêng một bệnh nhân nặng phải phẫu thuật khẩn cấp. Theo các ngư dân nhập viện cho biết, tàu cá QNg 96068 gặp nạn, phát nổ vào khoảng 22h tối 17-10 ở vị trí cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý, lúc này trên tàu có 14 ngư dân.

Vào khoảng 3h00 ngày 18-10, Khoa ngoại bỏng của bệnh viện đã tiếp nhận 8 trường hợp ngư dân của tài cá QNg 96068 bị bỏng nặng được chuyển viện từ tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ nổ khiến ngư dân Dương Minh Hùng (21 tuổi) tử vong, 11 ngư dân khác bị thương. 8 ngư dân bị thương nặng đã được chuyển ra Khoa Bỏng của BVĐK Đà Nẵng cấp cứu, 3 ngư dân bị thương nhẹ đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn. 

Nguyên nhân xảy ra vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.