Tàu cá hỏng máy, thả trôi trên khu vực biển quần đảo Trường Sa

Thứ Hai, 03/10/2016, 08:19
Chiều 2-10, Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận: Tàu cá BĐ 91171-TS, do ông Võ Văn Nhượng (trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy vẫn chưa khắc phục được và đang thả trôi tự do trên biển.


Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực liên hệ, yêu cầu các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tàu bị nạn tăng cường quan sát và hỗ trợ.

Trước đó, tối 1-10, tàu cá BĐ 91171-TS, công suất 704CV, đang hành nghề vây cá ngừ trên vùng biển có tọa độ 12°50'N 116°09'E, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 137 hải lý về hướng Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển theo hướng 20 độ, tốc độ 0,8 hải lý/giờ, trong điều kiện thời tiết gió Tây Nam cấp 4-5.

Thời điểm tàu gặp sự cố trên tàu có 12 ngư dân. Riêng tàu cá BĐ 95263-TS do ông Phan Văn Dũng (trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ, kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy chính, thả trôi trên vùng biển có tọa độ 10-23N 115-32E, cách đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa khoảng 62 hải lý về hướng Đông, hiện vẫn chưa khắc phục được sự cố hư máy. Tàu cá này vẫn đang thả trôi tự do trên biển.

Hoàng Nguyên
.
.
.