Tàu cá bị chìm khiến 5 người chết và mất tích không trình báo khi rời cảng

Thứ Năm, 18/02/2021, 18:01

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều ngày 18/2 cho biết, Đại tá Phạm Phương Nguyên – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận một số nội dung liên quan vụ việc nhóm người đi câu cá bị tai nạn sau sự cố chìm tàu trên biển.


Theo đó, kết quả xác minh của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cho thấy, tàu cá BTh -89272 TS do ông Lê Văn Một (SN 1975), trú ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết đăng ký chủ sở hữu. 

Tàu cá vỏ gỗ này được đóng vào năm 1995, công suất 56 CV, có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn theo quy định pháp luật, thời hạn đăng kiểm đến ngày 13/7/2021, đăng ký hành nghề kéo lưới đơn với thời hạn khai thác đến tháng 4/2024.

Cán bộ - chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hải tiếp nhận hai nạn nhân may mắn sống sót được tàu cá BTh-98972 TS cứu vớt, đưa về cảng Phan Thiết.   Ảnh : BĐBP Bình Thuận

Tàu cá BTh -89272 TS rời cảng Phan Thiết 11h trưa ngày 15/2 do ông Lê Văn Một làm thuyền trưởng nhưng không trình báo với Trạm kiểm soát biên phòng Phan Thiết theo quy định. 

Ngoài thuyền trưởng và thuyền viên Trần Văn Bé (SN 1989), trú ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết còn có 5 người thuê tàu đi câu cá là Võ Trung Nghĩa (SN 1962), trú ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1970), trú ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1961), trú ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Thiệt (SN 1964), trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết và Lê Minh Hiếu (SN 1971), trú ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình Thuận)

Khoảng 19h ngày 15/2, trong lúc tàu cá đang vận hành cách giàn khoan mỏ dầu Sư Tử Vàng thuộc vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 2 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn. Những đợt sóng to, gió lớn bất ngờ ập đến đánh chìm tàu, 5 người trong nhóm thuê tàu đi câu cá bám vào phao và can nhựa, trong khi thuyền trưởng Lê Văn Một và thuyền viên Trần Văn Bé bị sóng cuốn mất tích. 

Trong đêm 15 đến rạng sáng ngày 16/2, ba ông Nguyễn Ngọc Thiệt, Nguyễn Văn Ngọc và Lê Minh Hiếu tử vong do nhiễm lạnh và kiệt sức. Hai ông Võ Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng dây kết nối 3 thi thể vào phao và can nhựa thả trôi trên biển với hy vọng tàu cá của ngư dân đến khu vực này vớt xác đưa về đất liền.

Đến 22h đêm 16/2, tàu cá BTh - 98972 TS do ông Dương Quốc Tuấn (SN 1963), trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) làm thuyền trưởng tình cờ phát hiện, cứu vớt 2 ông Võ Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Tuấn đang bấu víu vật nổi trôi dạt trên biển tại vị trí 10 độ 24'N - 108 độ 07'E, cách cửa biển Phan Thiết 40 hải lý về hướng Đông Nam, trong khi thi thể 3 người chết đã bị sóng gió xô đẩy nơi nào khác không tìm thấy.

Sau khi khẩn báo cho Đồn biên phòng Thanh Hải qua hệ thống liên lạc vô tuyến, nhóm ngư dân trên tàu cá BTh - 98972 TS đã đưa 2 nạn nhân còn sống sót về cảng Phan Thiết lúc 2h sáng ngày 17/2.

Cùng với việc thông báo cho các tàu cá, tàu biển vận hành trong khu vực phối hợp tìm kiếm 5 người chết và mất tích, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu có liên quan để làm rõ vụ tai nạn nêu trên


Hữu Toàn
.
.
.