Tạm đóng cửa chợ đầu mối nông sản Phan Rang trong 3 ngày

Thứ Hai, 19/07/2021, 18:02
Sau khi phát hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối nông sản Phan Rang, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ này trong 3 ngày để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19


Ngày 19/7, ông Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công thương và UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện việc tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Phan Rang từ 8h sáng nay (19/7) đến hết ngày 22/7.

Trước đó qua khoanh vùng, diều tra dịch tễ và truy vết dịch COVID-19, chiều 18/7 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp ở cơ sở cách ly tập trung được xác định mã số BN 51327 và BN 37536. Hai bệnh nhân này đã đến chợ đầu mối nông sản Phan Rang vào lúc 9h sáng 18/7. 

Ngay sau khi chợ đầu mối nông sản tạm dừng hoạt động, các cơ quan y tế khẩn trương phun thuốc khử khuẩn, tiến hành điều tra dịch tễ để truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn bộ tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang.

Được biết, chợ đầu mối nông sản Phan Rang tọa lạc ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm là nơi mua bán nông sản lớn nhất ở tỉnh Ninh Thuận với gần 500 tiểu thương chuyên cung cấp nông sản cho các chợ truyền thống ở Ninh Thuận và các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận.


Phương Lan
.
.
.