Tài xế xe tải trong vụ tai nạn đường sắt vẫn đang nguy kịch

Thứ Năm, 24/05/2018, 14:54
Trao đổi với PV Báo CAND và chiều 24-5, GS. Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức bác bỏ thông tin tài xế xe tải là Hồ Sĩ Nam được đưa vào điều trị tại BV Việt Đức đã tử vong.


GS. Trần Bình Giang cho biết: 3 nạn nhân nặng nhất trong vụ lật tàu ở Thanh Hoá vẫn đang được điều trị tích cực tại đây. Bệnh nhân Hồ Sĩ Nam bị đa chấn thương rất nặng. Hai bệnh nhân còn lại là mẹ con.

Chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân.

Nhiều người tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra là do không kịp đóng chắn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24-5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Thời gian trên, tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển chạy theo hướng Bắc – Nam, chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm vào ôtô tải hiệu Howo chở đá BKS Nghệ An.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng, lật ngang bên đường. Có 8 toa tàu bị lật xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương.

Thanh Hằng
.
.
.