Tài xế xe tải tông vào trạm thu phí BOT Cai Lậy

Thứ Hai, 14/09/2020, 10:40
Nam tài xế xe tải lưu thông trên quốc lộ 1, đã bất ngờ tông vào mũi tàu tại trạm thu phí BOT Cai Lậy nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 14/9, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Phú.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 4h30’ sáng 13/9, tài xế Trần Quốc Cường (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải, lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ cầu Mỹ Thuận đến ngã ba Trung Lương. 

Trong lúc lưu thông đến xã Bình Phú, xe tải do tài xế điều khiển đã tông vào mũi tàu tại trạm thu giá nằm trên quốc lộ 1. Cú va chạm mạnh đã làm phần đầu xe tải biến dạng. Thanh chắn barie bị xe tải tông gãy, cabin thu phí hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1. 

Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Công an huyện Cai Lậy đã đến hiện trường tiến hành điều tra và điều tiết giao thông. 

Cơ quan Công an đã làm việc đối với tài xế, đồng thời chờ kết quả thống kê tài sản hư hại tại trạm thu phí. Bước đầu nhận định nhiều khả năng do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất kiểm soát tay lái và gây ra vụ việc trên.

Dự án xây dựng công trình quốc lộ 1, đoạn tránh thị trấn Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy) và tăng cường mặt đường Km 1987+560-Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức BOT (gọi tắt BOT Cai Lậy). Dự án bao gồm: 26,5 km tăng cường nền, mặt đường; sửa chữa, gia cường công trình cầu; xây dựng bổ sung, khơi thông hệ thống thoát nước dọc trên quốc lộ 1 hiện hữu và xây dựng mới 12km tránh thị trấn Cai Lậy đạt quy mô đường cấp III – đồng bằng. 

Tổng mức đầu tư dự án là gần 1.400 tỷ đồng, thời gian thu sau khi điều chỉnh giảm giá khoảng 15 năm 9 tháng. Dự án khởi công vào năm 2014, hoàn thành năm 2017. Ngày 1/8/2017, nhà đầu tư tổ chức thu phí dịch vụ. Tuy nhiên từ cuối năm 2017 đến nay, nhà đầu tư phải tạm thu phí do tài xế phản ứng về vị trí đặt trạm trên quốc lộ 1.

Như Anh
.
.
.