Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Thứ Năm, 29/12/2016, 14:10
Anh Trần Minh Hùng và anh Đỗ Hữu Thao, đều là tài xế Hãng taxi Mai Linh đã trả lại cho hành khách để quên túi xách có tổng số tiền hơn 100 triệu đồng trên xe.


Chiều ngày 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh đã có buổi trao tặng Bằng khen và thưởng "nóng" cho hai lái xe là anh Trần Minh Hùng – Số tài 1018 và anh Đỗ Hữu Thao – Số tài 8182 nhằm tuyên dương hai anh đã có hành động đẹp, trả lại hành lý và tiền mặt với giá trị lớn do khách để quên trên xe.

Anh Đỗ Hữu Thao trao trả tài sản cho hành khách đánh rơi trên xe của mình.

Cụ thể trong ngày 27-12, anh Trần Minh Hùng đã tự giác trả lại cho khách hàng 1 túi xách có số tiền mặt giá trị 10.182.000 đồng cho hành khách tại TP Hồ Chí Minh. Anh Đỗ Hữu Thao cũng rất tự giác trả lại cho khách hàng 1 túi xách có số tiền mặt giá trị 93.600.000 đồng cho một hành khách tại Bình Dương.

Theo lời anh Đỗ Hữu Thao, tối ngày 27/12 khách đón xe của anh tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất về Dĩ Anh, tỉnh Bình Dương. sau khi trả khách anh về lại bãi đổ tại sân bay Tân Sơn Nhất thì phát hiện hành khách để quên 1 túi xách bên trong có 93.600.000 đồng. Ngay lập tức anh đã thông báo về công ty và bàn giao lại số tài sản nói trên.

Được biết, đây là lần thứ hai anh Thao có hành động đẹp, trả lại tài sản cho khách để quên. Tuy với gia cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng các anh đã có những hành động đẹp trả lại tài sản có giá trị lớn cho người đánh mất mà không tham lam chiếm đoạt tài sản của khách.

Phan Đức
.
.
.