Gần 250 căn nhà ở Sơn La tốc mái sau mưa lốc

Chủ Nhật, 12/04/2020, 17:45
Rạng sáng 12/4, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại thị trấn Mộc Châu, xã Chiềng Hắc, xã Đông Sang, xã Mường Sang, xã Chiềng Sơn đã gây nhiều thiệt hại.

Theo thống kê đến 10h sáng nay, toàn huyện Mộc Châu có 244 nhà bị tốc mái trong đó có trên 30 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Hàng chục cây xanh, biển quảng cáo bị gió lốc làm bật tung gốc. 

Mưa lốc gián đoạn việc cấp điện sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Mộc Châu, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn cục bộ do đất đá tràn xuống đường và cây cối đổ ra đường.

Mưa lớn kèm theo giáo lốc mạnh chưa từng có lại xảy ra lúc trời tối đã làm cho người dân trên địa bàn huyện không kịp trở tay, trong đêm nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân ra khỏi nhà. Tại xã Chiềng Hắc có 1 người bị thương do ngói rơi vào đầu hiện đã được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu

Mưa lốc còn gây thiệt hại lớn về hoa mầu của nhân dân. 44.000 m2 nhà kính, nhà lưới của Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới bị sập đổ, hư hỏng. Trên 400ha ngô, rau mầu, cây ăn quả bị tàn phá, nhiều diện tích hoa mầu của nhân dân đang chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng ước tổng thiệt hại trên 12 tỷ đồng.

CBCS Công an huyện Mộc Châu giúp người dân trên địa bàn lợp lại nhà, dọn dẹp đống đổ nát sau mưa lốc.

Thượng tá Thái Thọ Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Trong cả ngày 12/4, Công an huyện đã huy động hàng trăm CBCS phối hợp với các lực lượng chức năng đến các điểm bị thiệt hại do mưa lốc tiến hành di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, dỡ nhà, di chuyển tài sản, giúp người dân bị ảnh hưởng mưa lốc sớm ổn định cuộc sống,  Cảnh sát Giao thông tổ chức phân luồng giao thông tại các điểm ách tắc do đất đá tràn ra đường và cây cối đổ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện nay, tình hình thời tiết đang có nhiều chuyển biến tích cực, trời không còn mưa. Tuy nhiên công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ còn nhiều việc phải làm, lực lượng Công an vẫn duy trì tại các điểm bị ảnh hưởng để giúp đỡ người dân, thường trực 100% quân số, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Minh Phong - Đức Cường
.
.
.