Bến Tre:

Sạt lở tại cồn Phú Đa, cuốn trôi 4 căn nhà

Thứ Ba, 14/11/2017, 13:07
Ngày 14-11, ông Phạm Anh Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cho biết, địa phương đang huy động lực lượng khắc phục sự cố sạt lở xảy ra tại cồn Phú Đa, khiến 4 căn nhà của người dân bị cuốn trôi.

Vào tối 13-11, một đoạn đường dài 350 mét tại cồn Phú Đa (ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) bất ngờ bị sạt lở. Tại khu vực bị sạt lở, nhiều nơi phần đất bị cuốn mất, ăn sâu vào đất liền 20 mét.

Vụ sạt lở khiến 4 căn nhà đổ sụp xuống sông và 7 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở khiến 4 căn nhà bị đổ sụp xuống sông Cổ Chiên, 7 căn nhà khác buộc phải di dời khẩn cấp. Nhiều diện tích hoa màu (khoảng 25 ha), vườn cây ăn trái và ao nuôi cá của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều hộ dân phải di dời đồ đạc để "chạy lở".

Ước tính, tổng mức thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đoạn đê sạt lở này còn ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 700 hộ dân của 10 tổ nhân dân tự quản và chia cắt giao thông tuyến từ bến đò Mỹ An đi liên ấp Phú Đa – Phú Bình.

Sau khi sự cố sạt lở xảy ra, chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để khắc phục và không để xảy ra tình trạng vỡ đê. Đến 2h, sáng 14-11 đã cơ bản giữ được nước không cho tràn vào bên trong.

Ngành chức năng và người dân đang nổ lực để gia cố lại tuyến đê, không để nước tràn vào.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang xây dựng con đê dài khoảng 400 mét sâu vào bên trong khoảng 15 mét và gia cố tuyến đê bên ngoài. Đồng thời, gắn bảng cảnh báo sạt lở nguy hiểm 2 đầu đoạn đê.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, di dời tài sản của người dân và báo cáo về trên để xin hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

Trần Lĩnh
.
.
.