Sập nhà đang tháo dỡ, một công nhân tử vong

Thứ Bảy, 26/12/2015, 15:06

Căn nhà đang được tháo dỡ, bất ngờ bức tường đổ sập . Một số công nhân chạy thoát ra ngoài, riêng anh Hải bị bức tường đè lên người. Mọi người dùng búa, xà beng di dời bức tường đưa anh Hải đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.


Khoảng 8h ngày 26-12, anh Phạm Tấn Hải (26 tuổi) cùng một số công nhân tiến hành tháo dở một căn nhà góc Cao Lỗ- Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ bức tường nhà đổ sập.

Một số công nhân nhanh chân chạy thoát ra riêng anh Hải bị bức tường đè lên người, một công nhân khác bị thương nhẹ.

Sau sự cố, mọi người dùng búa, xà beng di dời bức tường để đưa anh Hải ra ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hải đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ sập khiến một công nhân tử vong.

Công an quận 8 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Được biết căn nhà đang tháo dỡ là căn nhà cũ kỹ, xuống cấp xây trước năm 1975.

Ông Võ Duy Minh,- Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận 8 cho biết, phía chủ nhà đã xin giấy phép tháo dỡ và xây dựng mới căn nhà này, tuy nhiên mới thi công tháo dỡ đến ngày thứ 2 thì gặp sự cố nêu trên.

Nghinh Phong
.
.
.