Sập hố móng cầu dân sinh, 3 người thương vong

Thứ Sáu, 20/12/2019, 13:18
Ngày 20-12, thông tin từ UBND huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khi thi công cầu dân sinh làm 3 người thương vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 19-12, một số công nhân đang đào đất ở hố móng (chiều rộng khoảng 1,5m, dài 2,5m, sâu 6m) của công trình cầu dân sinh qua sông Đak Krong thuộc làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah thì đất ở xung quanh bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp 3 người. 

3 người thương vong khi đào đất ở hố móng cầu dân sinh.

Ngay lập tức, một số công nhân khác đang làm cùng đã tức tốc đào đất để cứu nạn. Tuy nhiên, chỉ có Tùng (SN 1993) may mắn bị vùi lấp ngang cổ được cứu sống, còn 2 anh em ruột là Tương (SN 1980) và Ap (SN 1992) đã tử vong. Tất cả nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah.

Người thân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong.

Được biết, công trình cầu treo dân sinh qua sông Đak Krong được khởi công xây dựng từ ngày 1-12 với kinh phí đầu tư 700 triệu đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Bảo Khánh Gia Lai (địa chỉ: thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Khang
.
.
.