Hai vợ chồng đi đào vàng, chồng bị sập hầm tử vong

Thứ Tư, 05/04/2017, 18:35
Trong khi 2 vợ chồng khai thác vàng trái phép tại 1 hầm vàng trong khu vực mỏ vàng Bồng Miêu thì hầm vàng bị sập khiến người chồng tử vong.

Chiều 5-4, trao đổi với phóng viên CAND, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập hầm vàng trái phép làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 4-4, vợ chồng ông Nguyễn Đức Trọng (60 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) và bà Phạm Thị Dưỡng (59 tuổi) tổ chức khai thác vàng trái phép ở 1 hầm vàng tại đồi Sim, xã Tam Lãnh, trong khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, thì bất ngờ hầm bị sập.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam trong một lần truy quét "vàng tặc" tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xã Tam Lãnh và Công an huyện Phú Ninh đã đưa ông Trọng đến cơ sở y tế cấp cứu song do bị thương quá nặng, ông Trọng đã tử vong.

Được biết, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu là 1 “điểm nóng” về khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam. Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cũng như Công an huyện Phú Ninh thường xuyên tổ chức ra quân truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, song tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây vẫn diễn biến rất phức tạp.
Ngọc Thi
.
.
.