Rét về với Bắc bộ, nhiệt độ giảm nhanh

Chủ Nhật, 18/11/2018, 07:09
Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ từ đêm 18-11.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18-11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo đến đêm 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ. 

Từ ngày 19-11, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 18-11, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực phía nam đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

B.C
.
.
.