Rác ngập bờ hồ Hoàn Kiếm sau đêm giao thừa

Thứ Sáu, 16/02/2018, 02:35
Các con đường xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm vương vãi đầy rác bị bỏ lại sau thời khắc Giao thừa Mậu Tuất 2018.
Phố Hàng Đào đầy mảnh pháo giấy sau giao thừa. Thói quen đốt pháo vào đêm 30 giờ đây được thay bằng pháo giấy, tuy khác nhau nhưng đều để lại rất nhiều mảnh giấy vương vãi khắp nơi.
Trong khi đó bên hồ Hoàn Kiếm hàng loạt các cốc nhựa vỏ hướng dương, chai nước ngọt, vỏ bánh bị vất đầy trên vỉa hè.
Rác bị vất ngay xuống đường dù thùng rác được bố trí ở ngay bên cạnh. Thói quen xấu của nhiều người khiến bờ hồ Hoàn Kiếm như một biển rác sau một dịp lễ tết.
Không phải ai cũng có ý thức đổ rác đúng nơi quy định như người thanh niên này.
Rác tập trung nhiều nhất xung quanh các quán bán đồ ăn. Nhiều người mua đồ ăn rồi xả rác ngay tại chỗ khiến cho nhiều nơi xung quanh hồ Hoàn Kiếm ngập trong những chai nước, túi nilong, giấy ăn, que xiên xúc xích....
Những nơi tập trung nhiều người xem pháo hoa cũng nhiều rác không kém. Trong ảnh là rác bị vất lại tại một gốc cây bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Mặt hồ Gươm cũng trôi nổi nhiều chai nhựa do những người đi xem pháo hoa vứt xuống vào đêm giao thừa.
Không chỉ có trong đêm giao thừa trước đó những dịp lễ Tết lớn, tình trạng này cũng đã xảy ra và cũng không chỉ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Tập trung ngắm pháo hoa, đón mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam.
Nhưng việc xả rác bừa bãi thì lại một thói quen cần lên án và xóa bỏ.
Bình Nguyễn
.
.
.