Quảng Ninh khẩn cấp đối phó nguy cơ dịch tả lợn châu Phi

Thứ Ba, 26/02/2019, 17:12
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, chiều 26 - 2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập các ngành chức năng và địa phương họp về công tác triển khai phòng chống dịch...

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Ninh, tính đến 26 - 2 toàn tỉnh chưa xuất hiện trường hợp dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, loại dịch bệnh này đã được ghi nhận xuất hiện tại 20 hộ chăn nuôi thuộc 4 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa, đều khá gần với Quảng Ninh. Việc lây lan bệnh hiện cũng được xác định thông qua nhiều đường như vận chuyển, buôn bán, sử dụng lợn và sản phẩm từ lợn bị bệnh, lây bệnh qua các kênh trung gian như chim di cư hoặc mầm bệnh có trong thức ăn dư thừa, đường nước...

Cùng với đó, Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở thông thương với Trung Quốc nên hoạt động giao thương các mặt hàng, đặc biệt sản phẩm từ lợn rất lớn. Do vậy nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Quảng Ninh rất cao.

Tình trạng nhập lậu thịt lợn không rõ nguồn gốc khiến nguy cơ cao xâm nhiễm dịch bệnh.

Để cấp bách ứng phó với tình hình dịch tả lợn châu Phi, đại diện một số đơn vị đề xuất khẩn trương lập chốt kiểm dịch tại một số tuyến đường vận chuyển từ ngoại tỉnh vào Quảng Ninh. Tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, cũng như kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các địa phương, người dân nắm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cũng như dấu hiệu nhận biết bệnh để nâng cao trách nhiệm phòng chống...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, UBND tỉnh đã phát công điện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trên cơ sở đó, các địa phương rà soát, phân công chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Chuẩn bị về hóa chất, kinh phí để hỗ trợ kịp thời người dân khi xảy ra dịch. Lực lượng công an, biên phòng, hải quan tập trung công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động gây nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh tại chợ, tuyến biên giới. Các trại chăn nuôi, giết mổ cũng cần tăng cường công tác tự kiểm tra, nắm bắt biểu hiện đàn vật nuôi, tránh tư tưởng chủ quan.

 

V.Huy
.
.
.