Quảng Ngãi có 7 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, ghi nhận 153 ca mắc COVID-19

Thứ Sáu, 09/07/2021, 20:12
Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0h ngày 10/7, tại tỉnh Quảng Ngãi có 7 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 5 huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi; 6 huyện còn lại gồm Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Lý Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trừ trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác.

Lực lượng chức năng tổ chức truy vết các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi. Ảnh: B.Đ

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không bán hàng tại chỗ, chỉ bán hàng trực tuyến; quá trình vận chuyển, giao hàng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m trong khi giao nhận hàng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) tạm dừng hoạt động.

Xe vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 72h, kết quả xét nghiệm nhanh có giá trị trong thời hạn 48h kể từ khi lấy mẫu.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 26/6 đến chiều 9/7, tỉnh này ghi nhận 153 ca bệnh COVID-19; hoạt động truy vết xác định 1.201 trường hợp F1, 2.903 trường hợp F2; đang cách ly tập trung 2.324 người, cách ly tại nhà 5.445 người.

Ngọc Thi
.
.
.