Quảng Nam sơ tán 150 hộ dân để tránh lũ

Thứ Sáu, 09/10/2020, 09:35
Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, các địa phương tại Quảng Nam đã sơ tán 150 hộ dân, gồm huyện Tây Giang sơ tán 100 hộ; huyện Nam Giang sơ tán 11 hộ; huyện Nam Trà My sơ tán 5 hộ; huyện Đại Lộc sơ tán 34 hộ.

Sáng 9/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống chậm.

Mực nước lúc 7h ngày 9/10, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,02m trên báo động I 0,52m, tại Hội Khách 10,97m dưới báo động I 3,53m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 3,37m, dưới báo động I 3,13m, tại Câu Lâu 1,4m dưới báo động I 0,6m, tại Hội An là 0,76m dưới báo động I 0,24m…

Mực nước trên các sông tại Quảng Nam đang xuống chậm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, các địa phương tại Quảng Nam đã sơ tán 150 hộ dân, gồm huyện Tây Giang sơ tán 100 hộ; huyện Nam Giang sơ tán 11 hộ; huyện Nam Trà My sơ tán 5 hộ; huyện Đại Lộc sơ tán 34 hộ.

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường tại các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam như Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My,… bị sạt lở nặng. Trong đó, riêng tuyến đường ĐH1 (từ xã Tr’hy đi xã Axan, huyện Tây Giang) bị sạt lở 2 điểm với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.
Ngọc Thi
.
.
.