Quảng Nam kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch

Thứ Hai, 27/07/2020, 22:00
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tối 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến ca bệnh 416 và 418 tại TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm của 133 trường hợp (Đại Lộc: 94 người, Hội An: 25 người, Điện Bàn: 10 người, Thăng Bình: 2 người, Tam Kỳ: 2 người); trong đó 25 mẫu tại Hội An có kết quả xét nghiệm âm tính và 108 mẫu đang chờ kết quả.

Liên quan đến ca bệnh 420 tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam đã giám sát, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 5 trường hợp gồm 3 người ra thăm BN 420 là 2 người TP Tam Kỳ và 1 người tại TP Hội An; 2 người có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Trong ngày 27/7, ngành Y tế Quảng Nam đã lấy 47 mẫu của những người có liên quan đến 4 ca bệnh tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi xét nghiệm, kết quả có 45 mẫu âm tính và 2 mẫu nghi ngờ dương tính với COVID-19. Hiện 2 mẫu nghi ngờ dương tính với COVID-19 đã được chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang xác định.

Quảng Nam đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch (Ảnh minh họa).

Về cách ly y tế, đang cách ly cho 637 người nhập cảnh, trong đó tại Trung đoàn 885 là 313 người, tại Trường Trung cấp CSND V 324 người; đang cách ly tại cơ sở y tế 4 người; đang cách ly y tế tại nhà/ nơi lưu trú 23 người là F2 của người liên quan đến ca bệnh 416 và 418 tại Đà Nẵng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/7, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, ý kiến của các thành viên dự họp và một số đề xuất, kiến nghị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đã có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng (bệnh nhân số 416, 418, 419, 420 tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung tối đa thời gian, tận dụng “thời cơ vàng”, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Ông Trần Văn Tân giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương truy vết, tìm kiếm các trường hợp còn lại đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace (Công viên trung tâm đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) trong thời gian từ 10h30-12h30 ngày 18/7; những người đã đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Y tế quận Hải Châu…

Đối với các trường hợp bệnh nhân và người nhà tự ý bỏ viện theo danh sách Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp và các trường hợp khác có liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 416, 418, 419, 420) phải kịp thời tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định; tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp F2 để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai trên tinh thần 4 tại chỗ gồm “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ” và mô hình 5 không gồm “không lơ là, chủ quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; không được tung tin thất thiệt”.
Ngọc Thi
.
.
.