Quảng Nam ghi nhận 6 người chết, mất tích do mưa lũ

Thứ Hai, 12/10/2020, 09:39
Tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ hiện chưa được tìm thấy.

Sáng 12/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết đã ghi nhận 4 trường hợp bị chết do mưa lũ, gồm ông Nguyễn Văn L. (SN 1967, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), bị điện giật trong lúc dọn đồ đạc tránh lũ ngày 8/10; vợ chồng chị Lưu Thị Hoài Th. (SN 1997, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) và anh Lê Tự Qu. (SN 1994), bị nước cuốn trôi ngày 11/10; ông Huỳnh Tấn L. (SN 1961, trú TP Đà Nẵng), về Quảng Nam chèo ghe thăm người thân tại phường An Phú, TP Tam Kỳ đã bị lật ghe ngày 11/10.

Lực lượng Công an xã chính quy tại huyện Phú Ninh nỗ lực sơ tán người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Có 2 nạn nhân mất tích gồm ông Nguyễn D. (SN 1976, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành), bị chìm tàu QNa-90499 ngày 11/10; Nguyễn Phúc Đ. (SN 1997, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành), bị chìm tàu QNa-90500 ngày 11/10.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Quảng Nam, hiện mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,39 m, trên báo động III 0,39m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 8,24m, dưới báo động III 0,56m; tại Câu Lâu là 4,49m, trên báo động III 0,49m; tại Hội An là 2,70m, trên báo động III 0,70m; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 2,70m, ở mức báo động III.

Người dân xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc dọn dẹp bùn đất sau khi lũ rút.

Tại một số địa phương, sau khi lũ vừa rút xuống, người dân đã nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Thi
.
.
.