Quán xá vắng hoe, người dân đổ tới công viên nước giải nhiệt

Thứ Hai, 10/06/2019, 17:46
Hà Nội của những ngày nắng nóng đổ lửa, những quán trà đá vỉa hè, những quán giải khát trở nên vắng vẻ vì rất ít người ra đường. Thay vào đó, người dân đổ về các khu công viên, đặc biệt là công viên nước để giải nhiệt ngày nóng.


Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ cao nhất tới 37 - 39 độ C, thậm chí trên 40 độ C. Riêng tại Thủ đô Hà Nội thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trong ngày có lúc trên 39 độ C (trong bóng râm) kết hợp với hiệu ứng độ thị.
Đối diện với một Hà Nội trong ngày nắng nóng đổ lửa quả thực không hề dễ chịu chút nào đối với bất cứ ai phải ra đường dù ở thời điểm nào trong ngày. Hầu hết mọi người đều tìm mọi cách bảo vệ mình bằng áo chống nắng.
Cái nắng nóng khó chịu của mùa hè khiến đa phần hàng quán hoe vào buổi trưa.
Quán trà đá trên phố Thái Thịnh vào thời điểm 12h trưa không một người khách nào dừng chân.
Phố Yên Lãng, người dân liên tục phải tạt nước ra đường để giảm nhiệt hầm hập bốc lên từ mặt đường.
Một quán nước mía trên phố Yên Lãng vắng khách, chỉ còn người chủ ngồi ngóng chờ.  
Quán trà đá trên đường Nguyễn Khang chỉ có duy nhất 1 tài xế xe ôm công nghệ ghé vào.
Trái ngược với phố xá vắng vẻ của Hà Nội, các khu vui chơi lại là điểm đến của nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là các công viên nước.
Trong công viên, không khí mát mẻ, khác hẳn với ở bên ngoài.
Giữa những ngày hè nóng nực của miền Bắc, công viên nước quả thực là điểm đến không thể thiếu đối với người dân thủ đô.

Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm những trò chơi dưới nước.
Các bé nhỏ thích thú trải nghiệm những trò chơi tại công viên. 
P. Sơn - N.Thắng (Ảnh)
.
.
.