Phú Quốc đón khách du lịch thứ 10 triệu đến Việt Nam

Chủ Nhật, 25/12/2016, 16:29
Lúc 12h55, ngày 25-12, tại sân bay quốc tế Phú Quốc, Bộ VH-TT&DL, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tổ chức lễ đón khách du lịch thứ 10 triệu đến Việt Nam  năm 2016

Đến dự  lễ đón có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đặt chân xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc, vị khách thứ 10 triệu cùng các vị khách thứ 9.999.999 và 10.000.001 đã được lãnh đạo ngành Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc chào đón nồng nhiệt và tặng kỷ niệm chương cùng quà của các nhà tài trợ. 

Sự kiện với khách du lịch quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam không chỉ là mốc son đánh dấu sự thành công của ngành mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của Du lịch Việt Nam, vươn tới thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới. 

Du khách thứ 10 triệu là ông Michael Tonge (đến từ Vương quốc Anh); du khách thứ 10.000.001 là ông Andrej Marek Balzer (đến từ Đức) và 9.999.999 là bà Eva Lena Karlsson (đến từ Thụy Điển).

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chúc mừng khách du lịch thứ 10.000.000, khách 10.000.001 và khách 9.999.999 đến Việt Nam năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ đón khách quốc tế thứ 10 triệu, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, du lịch Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước. 

Sau khi đạt mốc 1 triệu khách vào năm 1994, Việt Nam đã tăng trưởng liên tục và lần lượt đón vị khách du lịch quốc tế thứ 2 triệu vào năm 2000, 5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2010 và hôm nay tại huyện đảo Phú Quốc chúng ta đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu của năm 2016, tăng hơn trên 2 triệu lượt so với năm 2015. 

Đây là mốc son tự hào và là kết quả của những nỗ lực của ngành Du lịch, của cộng đồng doanh nghiệp du lịch; sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển du lịch. Qua đó có thể khẳng định, Việt Nam ngày càng trở thành  một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn, được gi nhận và đánh giá cao trong lòng du hách và bạn bè quốc tế. 

Đây chính là tiền đề để du lịch Việt Nam phấn đấu mục tiêu định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi họn, thu hút  15 triệu lượt khách quốc tế, sẽ đóng góp khoảng 10% GDP vào năm 2020.

Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành Du lịch Việt Nam, lần đầu tiên Chính phủ đã tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tại Hội An. Bộ Chính trị cũng đã thông qua Nghị quyết phát du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Sự kiện đón vị khánh quốc tế thứ 10 triệu là dấu ấn quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Đây có thể coi là một kỳ tích tăng trưởng tuyệt đối trong 1 năm. Điều này góp phần khẳng định Việt Nam đang và sẽ là một điểm đến hấp dẫn, an toàn thân thiện trong khu vực  Châu Á – Thái Bình Dương. 

Năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế , 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Ngành du lịch phấn đấu phấn đấy đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Văn Đức - Hoàng Dung
.
.
.