Phó phòng TN&MT ở Quảng Nam bị nhắn tin đe dọa

Thứ Tư, 16/01/2019, 10:24
Nguyên nhân của việc ông Anh bị đe dọa có thể do ông tham gia vào đoàn liên ngành của thị xã Điện Bàn ra quân, xử lý quyết liệt tình trạng “cát tặc” nên một số đối tượng cay cú, sử dụng số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa vào máy ông.

Sáng 16-1, trao đổi với phóng viên CAND, ông Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng TN&MT thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an về việc mình bị nhắn đe dọa, khủng bố gây tâm lý hoang mang, lo sợ.

Ông Anh (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) trong một lần đi kiểm tra tình trạng khai thác cát với lực lượng liên ngành. Ảnh tư liệu

Theo ông Anh, nguyên nhân của vụ việc có thể do thời gian gần đây, ông tham gia vào đoàn liên ngành của thị xã Điện Bàn ra quân, xử lý quyết liệt tình trạng “cát tặc” nên một số đối tượng cay cú, sử dụng số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa vào máy ông.

Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang điều tra, xác minh người nhắn tin đe dọa ông Anh để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, chỉ trong đợt cao điểm xử lý tình trạng khai thác cát trái phép vừa qua, đoàn liên ngành của thị xã Điện Bàn đã phát hiện, xử lý 26 trường hợp “cát tặc”.
Ngọc Thi
.
.
.