Phát hiện xương người trong một hố sâu

Thứ Bảy, 30/03/2019, 20:24
Trong lúc đang thi công đường cống thoát nước, các công nhân phát hiện rất nhiều mẩu xương được cho là xương người tại một hố sâu.

Ngày 30-3, trong lúc đang thi công đường cống thoát nước tại hẻm 65, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 3, phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), các công nhân phát hiện rất nhiều mẩu xương được cho là xương người tại một hố sâu khoảng 2m. 

Bộ xương được phát hiện trong hố sâu.

Ngay lập tức, công việc được dừng lại để các công nhân và người dân ở đây thu nhặt các mẩu xương này, vệ sinh sạch sẽ, cho vào vải đỏ gói lại, chờ xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Con hẻm nơi công nhân đang thi công.

Một người dân cho biết: Trong số mẩu xương được phát hiện, qua quan sát bà con khẳng định đó là xương người gồm xương sườn, xương ống tay, ống chân, xương chậu,… Nhiều đoạn xương vẫn còn nguyên, do bị ngâm dưới bùn nên chuyển màu đen.

Hố sâu nơi bộ xương được phát hiện.
Khu vực phát hiện nhiều mẩu xương trước đây là một con sông rộng, chảy từ TP Sóc Trăng sang huyện Mỹ Xuyên.

Theo nhiều người dân ở hiện trường, khu vực phát hiện nhiều mẩu xương trước đây là một con sông rộng, chảy từ TP Sóc Trăng sang huyện Mỹ Xuyên. Về sau, người dân lấn san lấp, xây dựng nhà cửa nên dòng sông này đã biến mất.

Hiện vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Cao Xuân Lương
.
.
.