Vật thể lạ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển

Thứ Tư, 04/12/2019, 20:21

Chiều tối 4-12, Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một vật thể được cho là bộ dụng cụ cứu sinh hàng hải do người dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển.



Vào khoảng 14h30 cùng ngày, ông Trần Việt (SN 1974) và con trai tên Trần Quốc Tấn (SN 1996, trú ở thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) đi từ nhà ra bãi biển Phú Thuận để lượm ve chai. Tại đây, cha con ông Việt phát hiện một vật lạ như chiếc thùng có hình trụ, màu trắng, dài khoảng 1m, đường kính 0,6m, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc trôi vào bờ.

Vật thể được cho là bộ dụng cụ cứu sinh hàng hải được cha con ông Việt phát hiện trôi dạt vào bờ biển.  (Ảnh: N. Bình).

Lúc này, cha con ông Việt liền nắm sợi dây kéo vật này lên bờ thì bất ngờ chiếc phao trong thùng bung ra. Sự việc sau đó được ông Việt và con trai trình báo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An.

Qua kiểm tra, lực lượng BĐBP phát hiện bên trong chiếc thùng này có chứa phao cứu sinh, 6 túi nước uống, 1 gói lương khô, 4 quả pháo hiệu, một bộ dụng cụ y tế, 1 ống bơm hơi, 1 đèn pin, 1 dụng cụ vá phao cứu sinh, 1 cuộn dây thừng, 1 chiếc kéo, 1 bộ hướng dẫn phao cứu sinh, 1 bộ dao cắt và 2 tay chèo bằng nhôm.

Ngoài phao cứu sinh, bên trong vật thể lạ còn chứa 6 túi nước uống, 1 gói lương khô, 4 quả pháo hiệu và nhiều vật dụng khác. (Ảnh: N. Bình).

Theo Trung tá Lê Khắc Giáp, hiện các tang vật được người dân phát hiện đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An đưa về trụ sở đơn vị để xử lý theo đúng quy định.


Anh Khoa
.
.
.