Phát hiện tàu chở 260.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 25/07/2016, 10:07
Lực lượng Cảnh sát biển tuần tra gần Cà Mau đã phát hiện tàu chở 260.000 lít dầu đang bơm nhiên liệu cho tàu cá Việt Nam. Trên tàu có 7 người không mang theo giấy tờ tùy thân.

Tối 24-7, tàu Cảnh sát biển 2001 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã đưa tàu chở dầu bị nghi buôn lậu từ vùng biển Cà Mau về thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu chở 260.000 lít dầu không rõ nguồn gốc. 

 Thuyền trưởng khai tàu chở khoảng 260.000 lít dầu và một số giấy tờ thể hiện đã bán nhiều nhiên liệu cho tàu cá Việt Nam. Trước đó 2 ngày, tàu Cảnh sát biển 2001 đang tuần tra, phát hiện một tàu cá Việt Nam cặp mạn tàu trái phép với tàu nước ngoài mang số hiệu TAKUZAN 111. Vị trí phát hiện cách mũi Cà Mau 160 hải lý về phía Đông Nam. Lực lượng Cảnh sát biển đã phát tín hiệu kiểm tra thì tàu cá Việt Nam bỏ chạy. Lực lượng tuần tra tiếp cận để kiểm tra tàu chở dầu thì phát hiện 7 thuyền viên người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân.

Đối với số dầu khoảng 260.000 lít, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Song Nguyễn
.
.
.