Bác phát hiện cháu ruột treo cổ trong vườn nhà

Thứ Bảy, 23/06/2018, 16:11
Ra cho lợn ăn, ông bác phát hiện cháu mình treo cố tử vong sau vườn nhà.

Ngày 23-6, chính quyền xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết tại địa phương vừa phát hiện một nam thanh niên nghi treo cổ tự vẫn.

Vào lúc 6h sáng ngày 22-6, ông Võ Xuân T. (trú tại xóm Văn Sơn, xã Đồng Văn) ra vườn cho lợn ăn thì tá hỏa phát hiện một người treo cổ lủng lẳng. Lại gần ông T. nhận ra đó là cháu ruột mình tên V.X. Th. (23 tuổi, là cháu gọi ông T. bằng bác). Ông T. liền hô hoán mọi người đến trợ giúp cắt dây đưa Th. xuống, nhưng anh đã tử vong từ lâu.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 21-6 Th. đến nhà bác chơi rồi để xe máy tại sân đi đâu không rõ. Sau đó ông T. khóa xe máy, đóng cổng đi ngủ, đến sáng hôm sau thì phát hiện sự việc đau lòng.

Qua tìm hiểu, Th. vừa đi làm trong Nam về được ít ngày. Trong lúc làm ở miền Nam Th. đem lòng yêu một phụ nữ đã có con nhưng không có chồng. Tuy nhiên việc yêu đương này đã bị gia đình cản trở, Th. sa vào rượu chè, buồn chán.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hồ Hồng
.
.
.