Gặp Công an, tài xế bỏ xe và gỗ lậu trốn vào rừng

Thứ Năm, 02/03/2017, 14:02

Ngày 3-2, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ hai vụ vận chuyển gỗ lậu với gần 20m2 gỗ được phát hiện, bắt quả tang tại địa bàn xã Ninh Loan. 

Lúc 23h ngày 28/2, từ nguồn tin của các trinh sát, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức lực lượng chốt chặn tại địa bàn xã Ninh Loan, bắt quả tang một xe ôtô (không BKS) đang chở 6,2m3 gỗ. Thấy lực lượng Công an, lợi dụng đêm tối tài xế nhảy xuống xe chạy trốn vào rừng để lại tang vật ở hiện trường. 

Số gỗ mà Công an huyện Đức Trọng bắt giữ

Trước đó, khoảng 22h cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng cũng đã mai phục, bắt quả tang xe tải BKS 49C-125.20 do Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi), trú tại Lộc Phát, Bảo Lộc điều khiển chở 11,8m3 gỗ hộp, bao gồm gỗ bằng lăng và một số loại khác.

Bước đầu Nguyễn Văn Lộc khai nhận được một người tên là Phạm Ngọc Lê (chưa rõ địa chỉ) thuê lái xe ôtô tải BKS 49C – 125.20 chở số gỗ này từ chân đèo Bắc Bình (Bình Thuận) lên Lâm Đồng tiêu thụ, khi tới địa bàn xã Ninh Loan thì bị Công an bắt giữ.  Toàn bộ số gỗ này không có giấy tờ chứng minh.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra 2 vụ vận chuyển gỗ lậu trên.

Kim Ngân
.
.
.