Ông lão dâm ô bé gái 6 tuổi vì muốn "giải tỏa"

Thứ Sáu, 24/03/2017, 16:27
Muốn "giải toả" do bị kích thích khi vào internet xem phim, ảnh khiêu dâm, ông Thái đã có hành vi dâm ô với cháu A. (6 tuổi).


Ngày 24-3, được biết Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Trọng Thái (59 tuổi, tạm trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi dâm ô trẻ em, theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, gia đình anh N.T.K. và chị C.T.H. đã tới công an quận Tây Hồ tố cáo Tạ Trọng Thái có hành xâm hại tình dục với con gái mình là cháu N.C.H.A (6 tuổi). Ngay sau đó, cơ quan CSĐT, Công an quận Tây Hồ đã đưa cháu A đi giám định, đồng thời triệu tập Tạ Trọng Thái lên cơ quan công an để thẩm vấn.

Sau quá trình điểu tra, thu thập bằng chứng, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã điều tra, làm rõ: sau khi ly hôn vợ, Thái ra ngoài sống lang thang, ở nhờ nhà người quen. Khoảng tháng 1-2017, Thái xin ở nhờ nhà anh K. khoảng 10 ngày, rồi tiếp tục chuyển tới nhà một người khác ở nhờ. 

Do có quen biết từ trước, ngày 5-3, vợ chồng anh K đi vắng nên nhờ Thái tới nhà trông hai con giúp. Tại nhà anh K, Thái đã vào internet xem phim, ảnh khiêu dâm. Bị kích thích và muốn "giải toả" nên Thái đã có hành vi dâm ô với cháu A.

Sau lần đó, trong các ngày 9-3 và 11-3, lợi dụng việc gia đình anh K nhờ trông con giúp, Thái tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với cháu A. Tại cơ quan công an, Tạ Trọng Thái đã thừa nhận 3 lần dâm ô với cháu N.C.H.A.


Đào Minh Khoa
.
.
.