Nông dân Hải Dương tất bật trong mùa vải

Thứ Hai, 11/06/2018, 12:49
Năm 2018, toàn tỉnh Hải Dương khoảng 10.500 ha trồng vải tập trung chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh, dự kiến sản lượng đạt 60.000 tấn . Thế nên trong những ngày này những người nông dân nơi đây đang tất bật thu hoạch để trái vải thiều sớm tới tay người tiêu dùng.
Những ngày này các vườn vải tại huyện Thanh Hà - Hải Dương đang vào mùa thu hoạch.
Công việc hái vải tương khá vất vả đặc biệt trong thời tiết nóng bức của mùa hè. 
Những trái vải chín căng mọng đang chờ thu hoach.
Vải sau khi hái xuống sẽ được bó thành từng chùm có trọng lượng khoảng từ 2 đến 3kg.
Sau đó vải được chuyển đi bằng xe máy tới các kho hàng 
Mỗi kho vải này có thể chứa tới hàng chục tấn hàng. Vải được chuyển tới đây sẽ qua công đoạn sơ chế bảo quản trước khi chuyển đi.
Vải được rửa sạch....
Sau đó để ráo nước và bắt đầu đóng gói.
Để xuất khẩu trái vải Việt Nam ngoài đạt được các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe còn cần có vẻ ngoài bắt mắt và đóng gói kỹ càng.
Một kho hàng đang đóng gói các thùng vải chuẩn bị đưa lên xe mamg đi xuất khẩu. 
.
Vải sau khi sơ chế được đóng vào các thùng xốp (trọng lượng 20 kg) 
Một xe tải container động lạnh có thể trở được hàng trăm thùng vải như thế mang đi xuất khẩu.
Theo những chuyến hàng như thế trái vải Việt Nam sẽ đến được với bạn bè quốc tế.
Ngọc Trần- Bình Nguyễn
.
.
.