Nối lại tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3 từ ngày 23/6

Thứ Sáu, 11/06/2021, 15:42
Ngày 11/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm và phương án triển khai giai đoạn tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được công văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc ban hành kế hoạch khảo sát để quyết định phương án và thời điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi xem xét, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm và phương án triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ bắt đầu từ ngày 23/6/2021. Nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cơ quan, từng lực lượng có kế hoạch kèm theo.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình phức tạp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai đảm bảo theo chủ trương, yêu cầu tại kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, phối hợp với Sở Công thương khẩn trương làm việc với các cơ quan, trực thuộc Bộ Công thương và các đơn vị liên quan để hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai xây dựng đập; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/6.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cử người tham gia phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Sau nhiều đợt tìm kiếm, đến nay còn 11 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, trong đợt 1 giai đoạn 4 tìm kiếm, từ ngày 25/3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục CBCS thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh cùng với lực lượng công nhân Công ty CP thủy điện Rào trăng 3; lực lượng thủy lợi tỉnh tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3. 

Ngoài ra, lực lượng CNCH đã điều động 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện kỹ thuật để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở khoảng 300m về xuôi. 

Trong 6 ngày, lực lượng CNCH đã đào bới hơn 30.000 khối đất đá; tiến hành đắp đập đê quai, nắn dòng tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m để tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân nào.

Đến nay, lực lượng CNCH mới tìm thấy 6 thi thể trong số 17 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10/2020.


Anh Khoa
.
.
.