Tan hoang sau vụ nổ lớn trên đảo Phú Quý

Thứ Năm, 02/06/2016, 10:19
Sáng 2-6, Công an huyện Phú Qúy vẫn tiếp tục bảo vệ hiện trường vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h tối qua 1-6 để chờ lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận ra điều tra, khám nghiệm hiện trường.


Vụ nổ được xác định xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Bé 34 tuổi, ngụ thôn Qúy hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) trong lúc anh Bé và bạn ngồi nhậu trước thềm nhà. 

Có khoảng 3 tiếng nổ lớn liên tiếp xảy ra, khiến một phần nhà anh Bé sập và khoảng 30 căn nhà khác xung quanh bị ảnh hưởng tốc mái, vỡ kính, rớt lao phông trần nhà và 5 người bị thương.

Nhà anh Bé bị sập và nhiều nhà xung quanh bị ảnh hưởng vụ nổ làm tốc mái, vỡ kính, sập lao phông trần nhà…

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an xã Long Hải, Quân đội và đích thân Bí thư Huyện ủy Trần Tới đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo sơ cấp cứu người bị nạn và bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, chờ Công an tỉnh Bình Thuận ra khám nghiệm, điều tra.

Theo những người dân sống gần nơi xảy ra vụ nổ nhận định, rất có thể nguyên nhân nổ do chứa thuốc TNT dùng đánh cá trong nhà.

Hiện cơ quan Công an Bình Thuận đang trên đường ra đảo khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra.

Danh sách 5 người bị thương trong vụ nổ đang cấp cứu tại Trung tâm y tế Quân dân Y Phú Qúy gồm:

1.     Nguyễn Văn Bé – sinh năm 34 tuổi, thôn Quý Hải

2.     Văn Thị Cục – sinh năm 32 tuổi, thôn Quý Hải

3.     Võ Thị Trẽn – 48 tuổi, thôn Quý Hải

4.     Nguyễn Văn Hùng – 37 tuổi, thôn Tân Hải

5.     Nguyễn Hữu Cường – 23 tuổi, thôn Quý Hải

Nam Yên-Thanh Liên
.
.
.