Lốc xoáy ở Bạc Liêu khiến nhiều nhà dân bị sập

Thứ Sáu, 04/01/2019, 17:24

Rạng sáng ngày 4-1, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, khiến hàng trăm căn nhà trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị sập, tốc mái.


Chiều 4-1, theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tà Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng trăm căn nhà trên địa bàn huyện Đông Hải (Bạc Liêu) bị sập, tốc mái. 

Ngoài ra, lốc xoáy còn khiến 1 người chết, 6 người bị thương. 

Một nhà dân ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu), bị lốc xoáy giật sập. 

Cụ thể, rạng sáng 4-1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều đợt lốc xoáy kèm theo mưa to trên diện rộng ở các huyện Hòa Bình, Đông Hải; thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu. 

Lốc xoáy đã khiến 125 căn nhà (trong đó có 45 căn bị sập, 80 căn bị tốc mái), 5 trụ điện và nhiều cây xanh bị ngã đổ, trong đ huyện Đông Hải bị thiệt hại nặng nhất khi có 31 căn nhà bị sập, 74 căn bị tốc mái. 

Lốc xoáy giật sập 1 căn nhà khác của người dân huyện Đông Hải. 

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, sau khi nhận được tin, huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, phối hợp với các ngành chức năng… xuống ngay hiện trường giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả của lốc xoáy. Hiện công tác khắc phục, dọn dẹp đang được tiến hành khẩn trương. 

“Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang thống kê con số thiệt hại để có hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, ông Túy cho biết thêm. 

Người dân đang khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. 

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hồi 7h ngày 4-1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 101,6 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Dự báo bão sẽ tiếp tục đổ bộ vào Nam Thái Lan và đi vào Ấn Độ Dương vào sáng ngày 5-1.

Nhiều tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu bị ngập nặng. 

Tại Cà Mau, theo thông từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, khu vực đảo Hòn Chuối, rạng sáng 4-1 sóng to, gió lớn đã làm trôi 1 lồng bè nuôi cá, hư hỏng 2 lồng bè, chìm 8 vỏ lãi neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân trên đảo.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối đang khẩn trương hỗ trợ người dân dân trục vớt lồng bè và phương tiện bị chìm, khắc phục hậu quả ban đầu, hiện chưa thống kê được mức độ thiệt hại. 

Riêng tàu cá CM92123TS hành nghề cào bị hỏng máy trên đường tránh bão số 1 đã được tàu cá ST90827TS lai dắt vào Hòn Chuối vào lúc 0h ngày 4-1. Hiện tàu đang neo đậu và các ngư dân trên tàu đều an toàn.

Một số tuyến đường ở TP Cà Mau cũng bị ngập nặng. 

Cùng 4-1, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 1, sóng to đánh mạnh vào khu vực bãi Ngự, khiến nhiếu tàu, ghe đang neo đậu ở đây đứt dây neo, bị chìm. 

Cụ thể, có 8 tàu cá công suất nhỏ, 16 xuồng đò bị sóng đánh chìm; 2 nhà dân bị tốc mái; 2 cột điện bị gãy; 2 ghe cào lớn ở địa phương khác bị sóng đánh đứt dây neo trôi dạt vào đảo. Ngoài ra có một tàu cá bị sóng đánh đứt dây neo, khiến mộtngư dân rôi xuống biển, nhưng may mắn được cứu đưa vào bờ an toàn…

Đức Văn
.
.
.