Nhiều cán bộ bị kỷ luật do rừng phòng hộ bị lâm tặc “xẻ thịt”

Thứ Bảy, 06/10/2018, 13:33
Nhiều cán bộ Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã bị kỷ luật do để xảy ra tình trạng lâm tặc phá rừng lấy gỗ tại các tiểu khu của rừng phòng hộ. 

Sáng 6-10, ông Văn Thân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa có hình thức kỷ luật đối với 8 cá nhân liên quan đến vụ việc rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá lấy gỗ.

Cụ thể, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Thoại, Đội trưởng Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ để làm rõ trách nhiệm. Ngoài ra, 7 cán bộ của Đội bảo vệ rừng Mỏ Quạ cũng bị luân chuyển công tác đến địa bàn khác làm nhiệm vụ. 

Những gốc cây cổ thụ trong rừng phòng hộ A Lưới bị lâm tặc "xẻ thịt" lấy gỗ.

“Ngoài công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ phá rừng, hiện đơn vị đang tăng cường tuần tra, truy quét, đẩy đuổi lâm tặc vào phá rừng phòng hộ A Lưới nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng”, ông Thân nói.

Trước đó, Báo CAND có bài viết “Rừng phòng hộ A Lưới đang bị lâm tặc xẻ thịt từng ngày”, phản ánh việc lâm tặc lộng hành, ngang nhiên đưa máy móc vào phá rừng tại các tiểu khu thuộc rừng phòng hộ A Lưới. Khu vực này do Đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới bảo vệ. 

Nhiều phách gỗ vừa được cưa xẻ nằm trên mặt đất do lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra ngoài.

Trong đó, tại tiểu khu 297 của rừng phòng hộ A Lưới có nhiều cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ chỉ còn sót lại những gốc cây trơ trụi do bị lâm tặc đốn hạ lấy gỗ. Ngoài ra, nhiều thân cây gỗ lớn đã bị đốn hạ trước đó chưa kịp xẻ phách nằm chỏng chơ dọc triền đồi núi. Riêng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 311 (thuộc địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới) và khu vực khe Bưởi cũng có nhiều phách gỗ đã được cưa xẻ vẫn còn ứa nhựa tươi chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Nhiều người dân ở địa phương cho biết, ban đêm họ bắt gặp nhiều xe máy chở gỗ đi từ phía rừng phòng hộ ra nhưng không biết điểm tập kết là ở đâu.

Một thân cây gỗ quý trong rừng phòng hộ A Lưới bị đốn hạ trơ gốc.

Điều đáng nói, từ cầu Mỏ Quạ trên tuyến QL49A chỉ có một con đường độc đạo để dẫn vào các khu rừng đang bị lâm tặc tàn phá. Từ đầu đường vào, trước mặt trụ sở đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ có một cánh cổng lớn được dựng chắn ngang con đường để hạn chế người và phương tiện vào rừng. Thế nhưng suốt nhiều tháng qua, lâm tặc vẫn ngang nhiên vào rừng đốn gỗ, thậm chí dựng lán trại trong núi, đưa cả máy tời, cưa máy vào phá rừng.

Dấu vết chặt cây tại khu 297 của rừng phòng hộ A Lưới còn rất mới.

Sau khi xảy ra vụ việc phá rừng, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới và Hạt Kiểm lâm A Lưới khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để có hình thức xử lý kỷ luật; đồng thời cần chấn chỉnh ngay tình trạng quản lý bảo vệ rừng ở khu vực này.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới còn cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ lâm tặc phá rừng lấy gỗ xảy ra tại các tiểu khu 297, 298, 311 thuộc rừng phòng hộ A Lưới.


Anh Khoa
.
.
.