Ghé thăm nhà anh em cọc chèo, bị trần nhà sập đè tử vong

Thứ Năm, 14/06/2018, 10:48
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 13-6, tại ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một số người dân đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía một ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư nên chạy ra xem. 

Khi đến nơi, họ thấy ngôi nhà này đổ sập nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngồi nhà này vừa mới đổ mái lúc chiều và buổi tối chủ nhà đi kiểm tra thì bị ngôi nhà đổ sập, vùi lấp.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu giúp nạn nhân bị vùi lấp trong trong đống đổ nát, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 14-6, ông Phan Lạc Trường – Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng xác nhận vụ việc.

“Theo thông tin tôi nắm được, vào chiều qua, ngôi nhà này vừa đổ mái xong và 3 người thợ đang ở trên thu dọn đồ thì một người đàn ông là anh em cọc chèo - với chủ nhà đi tập thể dục qua nên ghé vào để xem. Đúng lúc đó phần mái đổ sập xuống đè chết người đàn ông này và 3 người thợ bị thương nặng” – ông Trường cho hay.

Hiệp Bình
.
.
.