Người mẹ ép 2 con uống thuốc sâu tự tử đã qua đời

Thứ Sáu, 08/07/2016, 23:58
Lúc 21h15, ngày 8-7, nguồn tin riêng của PV cho biết, chị Nguyễn Thị Khoe (25 tuổi, ngụ Lô 5, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) là người ép 2 con cùng uống thuốc trừ sâu tự vẫn, đã qua đời vào lúc 19h30 cùng ngày, sau khi cháu bé 18 tháng tuổi (con chị Khoe) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị  Nguyễn Thị Khoe, đưa 2 con về nhà mẹ ruột chơi ở ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh, huyện An Minh. Do buồn chuyện gia đình, chị Khoe đã uống thuốc trừ sâu paraquat tự vẫn và ép 2 con trai cùng uống vào khoảng đầu giờ sáng nay.

Sau đó, gia đình phát hiện sự việc đưa 3 mẹ con đi cấp cứu nhưng cháu nhỏ 18 tháng tuổi đã tử vong tại chỗ. Chị Khoe và con trai 5 đã được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện ĐK huyện An Minh.

Tại đây bệnh viện đã tiến hành súc ruột, sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển cả 2 mẹ con lên Bệnh viện ĐK tỉnh Kiên Giang điều trị. Bác sỹ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Phong, Khoa Hồi sức chống độc, cho bết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, sinh hiệu ổn. Bệnh nhân ngoài uống thuốc trừ sâu còn có vết cứa cổ tay và cổ. Hiện nay tình trạng sức khoẻ của chị Khoe rất xấu, chuyển biến nặng, phải thở máy, huyết áp tụt phải sử dụng thuốc vận mạch, tiên lượng khó qua khỏi”.

Cháu N.T.K đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Kiên Giang.

Còn tại Phòng cấp cứu nhi, Bác sỹ Danh Tý, Trưởng khoa nhi, cho biết: sức khỏ của bé Nguyễn Tuấn Khang tốt, bé vui đùa và ăn uống bình thường. Bác sỹ Tý cho biết thêm: “Khi nhập viện, bé Khang nói với các bác sỹ là mẹ đưa thuốc cho con kêu uống, nói là thuốc ho nhưng do thuốc đắng quá nên bé đã phun ra, không nuốt vào”. Bé Khang có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, đây là vợ con của ông Nguyễn Trung Kiên (Phó Giám đốc phụ trách bán hàng VNPT Kiên Lương) đang bị cơ quan Công an điều tra về hành vi chiếm dụng hơn 9 tỷ đồng tiền bán thẻ Vinaphone trả trước.

Theo đó, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách bán hàng VNPT Kiên Lương, cấu kết với bà L.P.N, nhân viên quản lý vật tư thực hiện không đúng các quy định, quy trình để chiếm đoạt tiền bán thẻ Vinaphone trả trước với số tiền trên 9 tỷ đồng. Từ ngày 1-7, ông Kiên không đến cơ quan làm việc.

Sau khi thấy ông Kiên đến làm việc, cơ quan tiến hành kiểm tra nội bộ và phát hiện số tiền bị chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng. Ngày 4-7, Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang có văn bản chính thức gửi đến Công an tỉnh Kiên Giang để phối hợp điều tra làm rõ.  Hiện nay, ông Kiên đã về địa phương để lo hậu sự cho vợ và con.

Nghi Xuân
.
.
.