Người dân không nên tin vào 'ma thuốc độc'

Thứ Hai, 13/07/2015, 09:23
Mấy ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bị đảo lộn cuộc sống, bởi nghe tin chuyện bị bỏ bùa ma thuốc độc.

Được biết, nguồn tin xuất phát từ việc có một số người làng bị mắc bệnh ngoài da như nổi mụn nước, ngứa ngáy vùng mặt, khó ngủ về đêm. Một số đối tượng phao tin lên rằng những người mắc bệnh đã bị bỏ thuốc độc, và bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ khi có thuốc của người bỏ độc mới giải được.

Một số người dân đã hoang mang và tìm đến các thầy lang trong vùng và các thầy lang cũng nói bị bỏ độc cần phải làm lễ giải. Chúng tôi đề nghị ngành Y tế cũng như các đơn vị liên quan cần xuống địa bàn xảy ra vụ việc để khám chữa bệnh và giải thích rõ cho người dân hiểu.

Người dân địa phương không nên hoang mang, lo lắng bởi lâu nay tin đồn “ma thuốc độc” xảy ra ở một số nơi nhưng đều là chuyện nhảm nhí. Các đối tượng phao tin đồn nhảm, gây bất an trong dư luận cần phải biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Sông Lam
.
.
.