Người dân đội mưa gom 30 tấn dừa giúp tài xế bị lật xe

Thứ Ba, 10/01/2017, 21:03
Thấy hàng chục tấn dừa đổ tràn giữa đường khi xe container bị lật, hàng chục người dân Hà Tĩnh đã thu gom lại một chỗ, lấy bạt che phủ giúp tài xế.


Khoảng 16h45 ngày 10/1, xe container chở hoa quả biển Tiền Giang chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi đến ngã ba Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì lật nghiêng giữa đường.

Khoảng 30 tấn dừa dựng trong hộp giấy và bì tải từ thùng container đổ tung tóe giữa đường, cản trở phương tiện qua lại. Tài xế bị thương ở chân, phải tới bệnh viện sơ cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Hùng

Sau sự cố, khoảng 10 người dân (chủ yếu là đàn ông trung niên và thanh niên) sống gần đó đã ra thu gom số dừa bị tràn giữa đường lại một chỗ giúp tài xế. Khi trời mưa, họ lấy bạt ra che các thùng hàng.

Người dân thu gom dừa tập trung lại một chỗ giúp tài xế. Ảnh: Đức Hùng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Hùng.

Nhà chức trách nhận định do trời mưa, đường trơn, tài xế ôm cua gấp nên xe container bị lật.

Người dân lấy bạt che lên các thùng giấy đựng dừa khi trời đổ mưa. Ảnh: Đức Hùng.

Công an huyện Thạch Hà đã tới phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ tới cẩu xe container, giải phóng hiện trường.

Theo VNE
.
.
.