Người dân Hà Nội vật vã trong ngày "ông trời" dội lửa

Thứ Năm, 02/06/2016, 10:45
Ngồi lỳ ở  trong phòng, bịt kín toàn thân, dùng khăn ướt giảm nhiệt hay luôn mang bên mình những chai nước ... là những phương pháp người dân Hà Nội chống chọi với đợt nắng nóng trong 2 ngày vừa qua...
 Mới bắt đầu đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người dân tại Thủ đô đã cảm thấy khá mệt mỏi khi phải ra đường.
Áo chống nắng, mũ, khẩu trang... là vật không thể thiếu để đối phó với cái nắng gay gắt của nhiều người.
Nắng nóng khiến đường phố Hà Nội trở nên ngột ngạt.
Trú tại bóng cây đợi đèn đỏ là cách thức phổ biến dùng để tránh cái nắng nóng khi tham gia giao thông.
Mưu sinh giữa cái nắng nóng đầu hè.
Một bác cao niên ghé vào mái hiên nhà dân tránh cái nắng nóng đỉnh điểm. 
 Bất cứ chỗ nào có bóng râm đều là nơi tránh nóng hiệu quả.
Những bình nước miễn phí được nhiều hộ gia đình đặt tại vệ đường giúp người dân giải nhiệt, làm dịu cái nóng ngày hè.
Gương mặt mệt mỏi của các cụ già trong cái nóng ngày hè.
Một cụ ông với vẻ mệt mỏi bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Dùng khăn ướt để giảm nhiệt, làm dịu cái nắng nóng ngày hè.
Giây phút nghỉ ngơi giữa cái nắng nóng đầu hè của một bác trung niên làm thợ cắt tóc tại ven hồ  Thủ Lệ.
Nhiều du khách nước ngoài cũng cảm thấy mệt mỏi dưới cái nắng nóng Hà Nội.
Tranh thủ chợp mắt giữa cái nóng ngày hè của hai tài xế xe ôm.
Dù có biển cấm tắm nhưng mấy ngày nay, Hồ Tây trở thành bãi tắm lý tưởng. Ảnh: Xuân Bùi
Cả gia đình cùng xuống hồ... giải nhiệt. Ảnh: Xuân Bùi
Có gia đình còn dẫn cả vật nuôi xuống chống nóng... Ảnh: Xuân Bùi
Cơ quan khí tượng cho hay, nhiệt độ trưa nay ở thủ đô là khoảng 38 độ C đo ở điều kiện chuẩn. Còn ngoài trời, mức nhiệt cao hơn 2-3 độ C tùy từng khu vực do hiệu ứng đô thị.
Trần Ngọc
.
.
.