Người phụ nữ bán vé số 2 lần gãy tay chân chết dưới ao

Thứ Ba, 23/08/2016, 15:26
Sáng ngày 23-8, người dân thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) hết sức đau lòng trước cái chết của bà Lương Thị Liên (56 tuổi).

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, hai người cháu của bà Liên qua nhà chơi không thấy bà Liên trong khi bà Liên vừa bị gãy chân cách đây mấy tháng không thể đi đâu xa được. 

Hay chuyện, hàng xóm đã chia nhau tìm kiếm thì phát hiện bên bờ ao gần nhà là đôi dép và chiếc gậy mà bà Liên thường dùng để chống đi.

Nghi ngờ bà Liên nhảy ao tự tử, người dân địa phương đã huy động máy bơm hút nước trong ao ra thì phát hiện thi thể bà Lương Thị Liên.

Theo người dân địa phương, bà Liên sống đốc thân từ nhiều năm nay để nuôi 2 con gái khôn lớn. Nay các con bà đều đã lập gia đình. Hoàn cảnh của bà Liên rất đáng thương.

Người dân địa phương hết sức đau lòng trước việc bà Liên nhảy ao tự tử vì túng quẫn

Nhiều năm qua bà Liên đi bán vé số dạo ở xã Lộc An. Cách đây hơn 1 năm bà bị tai nạn gãy xương vai, tiếp đó khoảng tháng 6-2016, trong lúc đi bán vé số dạo trên QL20, xã Lộc An bà Liên tiếp tục bị tai nạn giao thông gãy chân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Kim Ngân
.
.
.