Người Hà Nội quay quắt với đợt nắng nóng đầu tiên

Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:12
Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng, ghi nhận trong ngày 19-4, nhiệt độ có lúc tăng sát ngưỡng 40 độ C.



Những ngày qua, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng “phơn” (gió Lào khô nóng) nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đợt nắng nóng này sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Ghi nhận của PV CAND Online vào thời điểm 12h30 trưa ngày 19-4, nhiệt độ trên tuyến phố Thái Hà (Hà Nội) lên tới 39 độ C. Cái nắng gắt rát gáy với bất cứ ai phải ra đường vào lúc này.
Đây là đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Bắc. 
Nam giới vốn có sức chịu đựng tốt cũng phải mượn sự giúp sức từ chiếc áo chống nắng khi ra đường.
Mặt đường bốc hơi vào giữa trưa khi nắng nóng đạt đỉnh trong ngày.
Để giảm bớt nhiệt nắng nóng, người đàn ông này phun nước ra vỉa hè phía trước cửa nhà.
Nữ công nhân vệ sinh cũng vì thế mà vất vả hơn để thu gom rác trên đường phố trong ngày nắng nóng.
15h chiều trên đường Nguyễn Lương Bằng, một người bán vé số trên vỉa hè với hai chiếc ô lớn che bớt cái nắng gắt phả vào người. 
Thời trang kín bưng xuất hiện trên khắp đường phố Hà Nội. Theo dự kiến, đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài đến hết ngày 22-4.
Nhóm PV (Ảnh)
.
.
.