Người Hà Nội mặc áo ấm đi làm giữa tháng 5

Thứ Năm, 09/05/2019, 15:43
Sáng nay (9-5), Hà Nội xuất hiện cơn mưa lất phất từ sáng sớm, tiết trời se lạnh khiến nhiều người dân đi làm, đi học phải mặc áo ấm. 


Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9-5, trời Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Cái lạnh đến đột ngột giữa ngày hè tháng 5 khiến nhiều người dân thủ đô phải mặc thêm những chiếc áo khoác khi ra đường.

Theo ghi nhận tại Hà Nội vào lúc sáng sớm, nhiệt độ chỉ có 21-22 độ C; tới khoảng 11 giờ nền nhiệt tăng lên 25 độ C nhưng người đi đường cảm nhận rất lạnh. Người phụ nữ với chiếc áo phao lướt nhanh trên phố trong tiết trời se lạnh giữa mùa hè.

Trẻ nhỏ cũng vì thế mà được phụ huynh mặc thêm áo ấm khi ra đường để chống lại cái lạnh.
Du khách nước ngoài khoác thêm áo ấm khi đi dạo trên đường Thanh Niên.
Nhóm bạn trẻ khoác áo ấm ngồi uống nước giải khát ven đường Thanh Niên trong cái lạnh se se của Hà Nội hôm nay.
Người phụ nữ với chiếc áo chống nắng nay có thêm công dụng chống lạnh đi bộ trên phố.
Tiết trời se lạnh cũng mang tới hình ảnh khá thú vị khi người dân mặc áo ấm đi tập thể dục trên phố Trích Sài.
Cánh mày râu cũng phải mặc thêm những chiếc áo khoác mỏng vì trời lạnh
Hình ảnh thú vị khiến nhiều người cảm thấy như được quay trở lại mùa Đông, không còn những cơn nắng nóng rát người vừa mới diễn ra trước đó không lâu.
Nhóm PV (Ảnh)
.
.
.