Hết mưa, miền Bắc đón nắng diện rộng

Thứ Sáu, 26/05/2017, 14:59
Miền Bắc bắt đầu đón đợt nắng nóng diện rộng sau những ngày mưa, nhiệt độ tại Hà Nội tăng cao tới 30 - 33 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Nắng mạnh và gay gắt dù nền nhiệt chỉ ở mức 30 - 33 độ C vào trưa, chiều nhưng vẫn tạo cảm giác nóng rát, oi bức cho người dân.
Người dân ra đường đều mặc đồ chống nắng kín mít.
Áo chống nắng, mũ nón là vật không thể thiếu để đối phó với cái nắng gay gắt của nhiều người.
Nắng nóng khiến đường phố Hà Nội trở nên ngột ngạt.
Người bán hàng phải trú tạm vào tán cây nhưng vẫn không thể tránh cái nóng nắng oi bức phả từ mặt đường lên.
Một chị bán hàng nghỉ chân dưới tán cây để tránh cái nắng nóng hè.
Bình nước miễn phí giúp người đi đường giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng được đặt nhiều nơi trên các tuyến phố Hà Nội
Nắng nóng, khách mua hàng cũng thưa dần.
Quạt nạn, vật dụng quen thuộc được dịp "tái xuất" khi hè về.
Hai nữ công nhân tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa hè nóng bức.
Những tín đồ công nghệ cũng có cách riêng để giảm nhiệt cho mình dưới thời tiết mùa hè.

Những chai nước giải nhiệt luôn là vật phẩm thiết yếu của du khách trong những ngày hè.
Công việc thường ngày đã vất vả, những công nhân vệ sinh môi trường càng chịu nhiều khó khăn hơn trong cái nắng hè.
Trần Ngọc - Chiến thắng (ảnh)
.
.
.